Cần có các giải pháp căn cơ, lâu dài đối với các điểm ô nhiễm và nhà chung cư

Thứ sáu, 04/04/2014 11:19

(Cadn.com.vn) - Ngày 3-4, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức Hội nghị giám sát giữa hai kỳ họp thứ 8 và thứ 9 với sự tham dự của các đồng chí: Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN; lãnh đạo các sở, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện.

Hội nghị lần này đã tập trung "mổ xẻ", "kê đơn" cho 4 vấn đề được xem là "nóng" nhất hiện nay của TP: Xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu đất trống trung tâm TP; đầu tư xây dựng Công viên 29-3; quản lý và sử dụng nhà chung cư; quản lý trật tự đô thị, đảm bảo TTATGT. Qua báo cáo của Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Việt Hùng, Giám đốc Sở GT-VT Lê Văn Trung và giải trình của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn về các nội dung trên (Báo Công an TP Đà Nẵng đã đề cập số trước) cho thấy với các biện pháp quyết liệt của thành phố, sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành liên quan bước đầu đã đạt được một số kết quả khả quan.

Đồng chí Trần Thọ "truy" các điểm ô nhiễm.

Đồng chí Trần Thọ hoan nghênh UBND TP và các ngành liên quan đã có các biện pháp quyết liệt, giải quyết những điểm "nóng" mà người dân đang bức xúc, tuy nhiên, đây chỉ mới là các giải pháp tình thế, nếu không được duy trì thì tình trạng ô nhiễm sẽ tái diễn, cần phải có các giải pháp căn cơ, lâu dài cho các vấn đề này. Đồng chí Trần Thọ đề nghị phải làm tốt hơn nữa, phải truy xem còn những điểm "nóng" nào nữa? ở đâu? Ai là chủ đầu tư? Trách nhiệm của Sở TN&MT, của Chủ tịch UBND các quận, của chủ đầu tư đến đâu? Không thể để tình trạng ai dọn cứ dọn, ai xả rác cứ xả.

Bằng cách đưa ra những hình ảnh chụp từ thực tế, đồng chí Trần Thọ đề nghị lãnh đạo các sở: TN&MT, Xây dựng và Chủ tịch UBND các quận liên quan kiểm tra, có biện pháp xử lý các khu đất trống hiện đang rất ô nhiễm đã được báo chí nêu như: khu T20 phía sau nhà hàng Vạn Xuân; ngã tư Ngô Quyền-Trần Thị Lý; ngã tư Ngô Quyền-Võ Văn Kiệt; khu phía đông cầu Sông Hàn; khu giải tỏa Trường Nguyễn Viết Xuân, bàu Gia Phước... Đồng chí Trần Thọ yêu cầu UBND TP và các đơn vị có liên quan cần ưu tiên giải quyết những điểm ô nhiễm lớn, kéo dài ở trung tâm thành phố; rà soát, phân loại, cân nhắc xử lý các lô đất trống bằng việc bố trí tạm thời làm bãi đỗ ô-tô con hoặc trồng cây xanh và giao cho Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND TP sắp tới.

Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến báo cáo biện pháp xử lý vi phạm nhà chung cư.

Về quản lý nhà chung cư, tuy TP bước đầu đã xử lý các trường hợp vi phạm trong đợt 1 nhưng tại hội nghị, các đại biểu tiếp tục chỉ ra những bất cập trong lĩnh vực này như: chung cư xuống cấp, thấm dột, bố trí không hợp lý, sang nhượng trái phép và đặt các câu hỏi: Có bao nhiêu trường hợp cán bộ công chức, viên chức được bố trí chung cư nhưng không sử dụng? Bao giờ thì xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về chung cư đã được phát hiện trong đợt 2 (tháng 10-2013)?

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến cho biết  sẽ giải quyết dứt điểm, đưa các hoạt động chung cư vào nền nếp và sẽ có kế hoạch bán chung cư. Kết luận nội dung này, đồng chí Trần Thọ hoan nghênh, đánh giá cao những nỗ lực của UBND TP và các ngành đã chỉ đạo xử lý  quyết liệt, giám sát chặt chẽ; thu hồi hết các trường hợp vi phạm trong đợt 1, không phải cưỡng chế, bố trí cho những người thực sự có nhu cầu; các ngành nội chính đã vào cuộc xử lý nhanh, nghiêm các trường hợp lừa, cò chung cư, răn đe những trường hợp khác, điều này đã lấy lại niềm tin cho cán bộ, nhân dân.

Đồng chí cho rằng: Cấp chung cư đã khó, khi vi phạm thu hồi lại còn khó gấp nhiều  lần, thậm chí căng thẳng, nếu không làm tốt dễ để mất cán bộ. Những vụ vi phạm  vừa qua đã cho thấy bài học kinh nghiệm trong xét duyệt, cấp phát, quản lý chung cư không chặt chẽ, chưa đúng đối tượng, thiên về tình cảm dẫn đến cấp sai, có tình trạng mua đi bán lại. Đồng chí Trần Thọ đề nghị tiếp tục kiểm tra, rà soát, xử lý rốt ráo, nghiêm minh các vụ còn lại và sớm kết thúc câu chuyện về chung cư tại các kỳ họp HĐND sắp tới. Đồng chí cũng đề nghị có kế hoạch sửa chữa các chung cư đã xuống cấp, tiến hành thí điểm bán chung cư; có kế hoạch kiểm tra đột xuất các chung cư để tránh việc đối phó.

Về công viên 29-3, đồng chí Trần Thọ ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của UBND TP,  Sở xây dựng và các đơn vị liên quan trong việc giải quyết những nhếch nhác, trồng cây xanh, thảm cỏ, cải tạo cảnh quan, trả lại mặt tiền thoáng đẹp cho Công viên 29-3. Đồng chí đề nghị, trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, UBND TP và các đơn vị được giao nhiệm vụ kêu gọi đầu tư, xây dựng đảm bảo chức năng công viên, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của người dân. Đề án xã hội hóa Công viên 29-3 sẽ được báo cáo công khai tại kỳ họp giữa năm 2014 để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân nhằm xây dựng công viên trung tâm xứng tầm của TP.           

Bài, ảnh: K.Thanh